TIN TỨC
Số tín hữu Công giáo trên thế giới tiếp tục gia tăng
Hôm 10/2/2022, Văn phòng Thống kê Trung ương của Giáo hội đã xuất bản Niên giám Tòa Thánh năm 2022 và Niên giám Thống kê Giáo hội năm 2020. Theo dữ liệu trong hai tài liệu này, trong năm 2020, số tín hữu Công giáo gia tăng 1,2%, nhất là tại châu Á và châu Phi, trong khi đó số linh mục suy giảm, còn số phó tế vĩnh viễn đang gia tăng.
SỨ ĐIỆP CHO NGÀY THẾ GIỚI BỆNH NHÂN LẦN THỨ 30
“Hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Ðấng nhân từ ( Lc 6, 36); Đứng bên người đau khổ trên nẻo đường đức ái” là chủ đề của Sứ điệp Đức Thánh Cha Phanxicô dành cho Ngày Thế giới Bệnh nhân lần thứ 30, sẽ được cử hành tại Roma vào ngày lễ Đức Mẹ Lộ Đức 11.02.2022. Sau đây là toàn văn nội dung Sứ điệp của Đức Thánh Cha.
Đức Thánh Cha chúc mừng các nước mừng Tết Nguyên đán
Sau khi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 30/1/2022, Đức Thánh Cha đã gửi lời cầu chúc bình an và sức khoẻ đến các nước mừng Tết Nguyên Đán sắp tới.
Toà Thánh mời gọi cầu nguyện cho sự hiệp nhất và cho Thượng Hội Đồng
Trong Tuần Cầu nguyện cho sự Hiệp nhất Kitô hữu, Đức Hồng y Mario Grech, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, và Đức Hồng y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh Hiệp nhất các Kitô hữu, mời gọi tất cả các Kitô hữu cầu nguyện cho sự hiệp nhất và tiếp tục bước đi cùng nhau.
VÀI NÉT VỀ NGOẠI GIAO ĐOÀN CẠNH TÒA THÁNH
Vào năm 1900, các quốc gia có quan hệ ngoại giao đầy đủ với Tòa Thánh chỉ có khoảng hai mươi, con số này tăng lên 49 vào tháng 6 năm 1963, 89 vào tháng 8 năm 1978, và 174 vào năm 2005. Trong triều Giáo Hoàng của Đức Bênêđíctô XVI, Tòa Thánh có quan hệ ngoại giao với 180 quốc gia. Dưới triều Giáo Hoàng của Đức Phanxicô, có thêm 3 quốc gia nữa, nâng tổng số lên 183.
Khẩu hiệu của Năm Thánh 2025 là “Những người hành hương của hy vọng"
Đức tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về tái Truyền giảng Tin Mừng, cho biết, trong cuộc yết kiến Đức Thánh Cha hôm 3/1, Đức Thánh Cha đã phê chuẩn khẩu hiệu của Năm Thánh 2025, được gói gọn trong những từ “Những người hành hương của hy vọng”.
Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho Ngày Thế giới Hoà bình năm 2022
Trong Sứ điệp cho Ngày Thế giới Hòa bình lần thứ 55, được cử hành vào ngày 1/1/2022, Đức Thánh Cha Phanxicô chỉ ra ba con đường để xây dựng một nền hòa bình lâu dài: đối thoại giữa các thế hệ, giáo dục và việc làm.
12 SỰ KIỆN QUAN TRỌNG CỦA VATICAN TRONG NĂM 2021
Chỉ còn một tuần nữa sẽ kết thúc năm 2021, Hãng tin Công giáo Thụy Sĩ đã điểm lại những sự kiện quan trọng trong năm tại Vatican, đặc biệt liên quan đến các quyết định và hoạt động của Đức Thánh Cha và các cơ quan của Giáo triều Roma. Vatican News Tiếng Việt xin tóm lược và gởi đến quý vị những sự kiện quan trọng này.
ỦY BAN PHỤNG TỰ: GIẢI ĐÁP VỀ PHỤNG VỤ MÙA GIÁNG SINH NĂM NAY (2021-2022)
Ủy ban Phụng tự: Giải đáp về phụng vụ Mùa Giáng Sinh năm nay (2021-2022)
Tông thư Admirabile Signum (Dấu Chỉ Tuyệt Vời) về ý nghĩa và giá trị của máng cỏ
Máng cỏ rất được dân Ki-tô giáo yêu thích, là dấu chỉ tuyệt vời luôn gây kinh ngạc sững sờ và khơi lên niềm thán phục. Diễn lại biến cố Đức Giê-su ra đời thì cũng có giá trị như đơn sơ và vui mừng loan báo mầu nhiệm Con Thiên Chúa nhập thể. Quả thật, xuất phát từ những trang Kinh Thánh, máng cỏ cũng hệt như một cuốn Tin Mừng sống. Chiêm ngắm cảnh Giáng Sinh, chúng ta được mời gọi bước vào hành trình thiêng liêng, đi theo sức lôi kéo của Đấng đã hạ mình xuống làm người để gặp gỡ từng con người.
CHÚC MỪNG GIÁNG SINH VÀ NĂM MỚI
Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý chúc mừng Giáng Sinh và Năm Mới
Vatican ban hành nghi thức phụng vụ trao thừa tác vụ giáo lý viên
Ngày 13/12/2021, Đức tổng giám mục Arthur Roche, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích đã ban hành hướng dẫn và nghi thức phụng vụ mới trao thừa tác vụ giáo lý viên. Nghi thức này sẽ là một trong những nghi thức phụng vụ được sử dụng để trao thừa tác vụ giáo lý viên.
Đức Thánh Cha mời gọi các tu sĩ cần luôn phân định và đồng hành
Trong buổi tiếp kiến 60 thành viên tham dự Hội nghị toàn thể của Bộ Các Tu hội Đời sống Thánh hiến và Tu đoàn Tông đồ, hay gọi tắt là Bộ các dòng tu, sáng thứ Bảy 12/12, Đức Thánh Cha nói “hơn bao giờ hết ngày nay sự phục vụ của tu sĩ được tóm gọn trong hai cụm từ: phân định và đồng hành”.
Kinh Truyền Tin 01/11: Không có sự thánh thiện nào mà không có niềm vui
Chúa Giêsu bắt đầu bằng từ “Phúc” (Mt 5, 3). Đây là lời loan báo căn cội, về một niềm hạnh phúc chưa từng có. Hạnh phúc, sự thánh thiện không phải là một chương trình sống chỉ được thực hiện bởi những nỗ lực và từ bỏ, nhưng trên hết là niềm vui khám phá ra rằng mình là con cái được yêu thương của Thiên Chúa. Điều này làm chúng ta tràn ngập niềm vui.
Lòng sùng kính Đức Mẹ tại Áo, Đức và Slovenia
Cũng như tại các nước châu Âu khác, tại Áo, Đức và Slovenia, lòng tôn sùng Đức Mẹ đã có từ lâu đời và đi liền với lịch sử của các nước này. Các đền thánh Đức Mẹ tại 3 quốc gia này kể câu chuyện về châu Âu vẫn giữ vững đức tin Kitô giáo bất chấp các cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ, về các quốc gia nơi Công giáo phản kháng lại phong trào cải cách của Tin Lành hay kiên trì dưới chế độ cộng sản.
Năm nay, việc lãnh Ơn Toàn Xá dành cho tín hữu đã qua đời cũng được kéo dài suốt tháng 11
Ngày 27/10/2021, Đức Hồng y Mauro Piacenza, Chánh Toà Ân giải Tối cao, và Đức ông Krzysztof Nykiel, Phó Toà Ân giải Tối cao, đã công bố sắc lệnh cho phép các tín hữu được lãnh nhận Ơn Toàn Xá dành cho các tín hữu đã qua đời kéo dài suốt tháng 11 năm nay.
ĐTC Phanxicô đưa ra các nguyên tắc để thế giới vượt qua đại dịch và tốt hơn
Ngày 16/10/2021, trong sứ điệp video gửi các tham dự viên đại hội thế giới lần thứ tư của các phong trào bình dân, Đức Thánh Cha chỉ ra các nguyên tắc để vượt qua đại dịch tốt hơn, với một thế giới công bằng và huynh đệ hơn; đó là: xóa nợ, cấm buôn bán vũ khí, tự do hóa bằng sáng chế... Có hai đề xuất cần thực hiện ngay là tăng lương tối thiểu và giảm ngày công.
Thư Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi cộng đồng dân Chúa: Sống đức tin thời đại dịch
Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Mân Côi và của Thánh Giuse, Đấng Bảo trợ Giáo Hội, “nguyện xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, và xin Chúa Giêsu Kitô ban cho anh chị em ân sủng và bình an” (1Cr 1,3).
Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền giáo năm 2021 của ĐTC Phanxicô
Tháng 10 được gọi là tháng truyền giáo, là tháng Giáo hội dành đặc biệt để cầu nguyện cho việc truyền giáo cũng như nhắc nhở các tín hữu về sứ mệnh truyền giáo của mỗi người đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Vào Chúa Nhật áp chót của tháng 10 Giáo hội cử hành Ngày Thế giới Truyền giáo. Trong Sứ điệp nhân Ngày Thế giới Truyền giáo năm nay Đức Thánh Cha nói rằng Giáo Hội ngày nay cần những tấm lòng có khả năng thúc đẩy mình đi đến “các vùng ngoại biên của thế giới”.
Khai mạc Tháng Truyền giáo
Tháng Truyền giáo bắt đầu từ ngày 01/10, lễ thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu và kết thúc vào ngày 24/10/2021, Ngày Thế giới Truyền giáo lần thứ 95. Chứng tá là trung tâm sứ điệp của Tháng Truyền giáo năm nay.
ĐTC Phanxicô: Với Chúa, yếu đuối không phải là trở ngại nhưng là cơ hội
Chúa nhật 03/10/2021, vào lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha xuất hiện tại cửa sổ Dinh Tông tòa để đọc Kinh Truyền Tin với các tín hữu và khách hành hương. Trong bài giáo lý ngắn trước khi Đọc Kinh Truyền Tin Đức Thánh Cha tập trung vào phần thứ hai Tin Mừng Chúa nhật XXVII thường niên năm B: Chúa Giêsu lấy làm khó chịu các môn đệ vì ngăn cản các trẻ em đến với Chúa.
Kinh Truyền Tin (26/09): Giáo hội cần loại bỏ não trạng đóng cửa và loại trừ
Lúc 12 giờ trưa CN 26/9, ĐTC đã cùng đọc Kinh Truyền Tin với các tín hữu tại quảng trường thánh Phêrô. Như thường lệ, trước khi đọc Kinh Truyền Tin, ngài có một bài huấn dụ ngắn với các tín hữu dựa trên đoạn Tin Mừng của ngày Chúa Nhật 26 thường niên.
ĐTC Phanxicô: Phá thai là giết người, tuy nhiên Giáo hội cần gần gũi chứ không làm chính trị
Trên chuyến bay từ thủ đô Bratislava của Slovakia trở về Roma vào trưa ngày 15/9/2021, trả lời câu hỏi phỏng vấn liên quan đến việc phá thai và vấn đề rước lễ của những người ủng hộ phá thai, Đức Thánh Cha tái khẳng định rằng phá thai là hành động giết người và lập trường này của Giáo hội không thay đổi. Đồng thời ngài khuyến khích các linh mục thi hành mục vụ thay vì chính trị khi đối mặt với câu hỏi ai có thể rước lễ.
Khai mạc Đại hội Thánh Thể Quốc tế tại Budapest
Chúa Nhật 5/9/2021, Đức Hồng y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Liên Hội đồng giám mục châu Âu, đã chủ sự Thánh lễ khai mạc Đại hội Thánh Thể Quốc tế lần thứ 52, tại Quảng trường Anh hùng ở thủ đô Budapest.
















































