Suy niệm

Chúa Nhật VI Phục Sinh, Ga 14,23-29: Hứa ban Đấng Bảo Trợ

Khi thực hiện lời dạy của Chúa Giêsu, các môn đệ sẽ ở lại trong tình yêu của Chúa Thánh Thần và được liên kết với mọi người trong Hội thánh. Thánh Thần tình yêu sẽ giúp các ông sống trong yêu thương, đem Tin mừng Chúa Phục sinh đến cho mọi người để họ được đón nhận ơn cứu độ.

 

 

 

HỨA BAN ĐẤNG BẢO TRỢ

(Cv 15,1-2.22-29; Ga 14,23-29)

 

Đaminh Tước

 

Tin Mừng Chúa Nhật VI Phục Sinh hôm nay nằm trong bối cảnh của bữa tiệc ly. Trước cảnh ly biệt, Chúa Giêsu khuyên dạy và an ủi các môn đệ: “Ðấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Ðấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em” (Ga 14,26).

 

Có lẽ trước giờ ly biệt giữa Thầy và trò, các môn đệ hoang mang nên Chúa Giêsu trấn an các ông, giúp các ông vững tin thi hành sứ vụ, vì “Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi” (Ga 14,15). Chúa Giêsu trấn an các môn đệ với những lời an ủi chân tình. Và Chúa Giêsu còn cho các ông biết việc Người ra đi thì có lợi cho các ông hơn: “Thầy ra đi thì có lợi cho các con. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với các con; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với các con” (Ga 16,7). Như vậy, Chúa Thánh Thần đến để dạy dỗ và ban ơn đức tin cho các ông trước sự ra đi của Chúa Giêsu.

 

Chúa Thánh Thần tình yêu sẽ hướng dẫn các môn đệ về những lời Chúa Giêsu truyền dạy: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy” (Ga 14,21). Khi thực hiện lời dạy của Chúa Giêsu, các môn đệ sẽ ở lại trong tình yêu của Chúa Thánh Thần và được liên kết với mọi người trong Hội thánh. Thánh Thần tình yêu sẽ giúp các ông sống trong yêu thương, đem Tin mừng Chúa Phục sinh đến cho mọi người để họ được đón nhận ơn cứu độ.

 

Trong bài đọc một, trích từ sách Công vụ Tông đồ, tường thuật về công cuộc rao giảng Tin Mừng của hai thánh Phaolô và Baraba cho các dân ngoại. Trước sự đòi hỏi của người Do Thái, người ngoại trở lại phải làm phép cắt bì mới được cứu độ, các Tông đồ đã họp bàn và tuyên bố rằng: “Thánh Thần và chúng tôi đã quyết định không đặt lên vai anh em một gánh nặng nào khác ngoài những điều cần thiết” (Cv 15,28), đồng thời căn dặn họ kiêng ăn đồ đã cúng cho ngẫu tượng, kiêng ăn tiết, ăn thịt loài vật không cắt tiết, và tránh gian dâm. Vì luật của Thiên Chúa giúp mọi người sống tự do trong Chúa Thánh Thần, được yêu thương và được cứu độ.

 

Lạy Chúa Giêsu, trước giờ ly biệt, lời khuyên dạy của Chúa cho các môn đệ năm xưa, cũng là lời khuyên dạy, dặn dò cho chúng con hôm nay. Xin Chúa ban ơn Thánh Thần tình yêu nâng đỡ, dạy dỗ chúng con để chúng con hiểu biết Chúa hơn và sống Lời Chúa dạy, để loan báo Tin mừng Chúa Phục Sinh cho mọi người, giúp họ chan chứa niềm vui và bình an. Amen.

 

 

 

Thiết kế Web : Châu Á