TIN TỨC

ĐTC Phanxicô: Hãy để ánh sáng Chúa Ki-tô chiếu sáng trong tình yêu

Trong buổi đọc kinh Truyền Tin ngày lễ Hiển Linh 6/1 Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu loan báo Tin Mừng bằng cách để cho ánh sáng tình yêu của Chúa chiếu tỏa nơi chúng ta để người khác được thấy ánh sáng của Chúa.

Hướng đi tổng quát và các sáng kiến trong Năm “Gia đình Amoris Laetitia”

Trải nghiệm đại dịch nêu bật vai trò trung tâm của gia đình như một Giáo hội tại gia và tầm quan trọng của mối dây liên kết giữa các gia đình. Chương trình của Năm “Gia đình Amoris Laetitia” được thực hiện qua các sáng kiến mang tính chất thiêng liêng, mục vụ và văn hóa.

ĐTC Phanxicô: Lời trở nên xác thịt để chạm đến sự yếu đuối của chúng ta

Trưa 3/1, Chúa Nhật II sau lễ Giáng Sinh, ĐTC Phanxicô đã có một bài huấn dụ ngắn, sau đó đọc Kinh Truyền Tin, được phát đi từ thư viện Dinh Tông Toà. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến việc Thiên Chúa trở nên xác thịt để chạm đến sự yếu đuối của chúng ta. Ngài không khinh thường bất cứ điều gì, nhưng chia sẻ mọi sự với chúng ta.

ĐTC Phanxicô: Mẹ Maria là con đường mà chúng ta phải đi để đến với Chúa

Trong bài giảng lễ trọng kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, được Đức Hồng Y Pietro Parolin đọc, Đức Thánh Cha Phanxicô cầu chúc các tín hữu có thể đón nhận Đức Mẹ, qua đó được gặp gỡ Thiên Chúa, và ngài mời gọi chăm sóc người khác như là niềm hy vọng về một sự tái sinh cho toàn thể nhân loại.

ĐTC Phanxicô cầu chúc năm 2021 là năm liên đới huynh đệ và hòa bình cho tất cả mọi người

Tuy bị đau và không thể chủ sự Thánh lễ ngày 1/1/2021, nhưng vào lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh Truyền Tin trực tuyến từ Thư viện Dinh Tông Tòa. Trong bài huấn dụ ngắn ngài nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc phó thác chính chúng ta cho ánh nhìn từ mẫu của Mẹ và với Mẹ mọi sự đều có thể. Ngài hy vọng năm 2021 sẽ là năm hòa bình cho tất cả mọi người.

Vài nét nổi bật về hoạt động của Đức Thánh Cha năm 2020

Trong năm 2020 này, Đức Thánh Cha và Tòa Thánh cùng chia sẻ tình cảnh đau thương của Giáo Hội và nhân loại vì đại dịch. Mặc dù khả năng hoạt động bị hạn chế rất nhiều, nhưng Đức Thánh Cha vẫn cố gắng thi hành nhiệm vụ Chủ Chăn Giáo Hội hoàn vũ, khích lệ cộng đồng Dân Chúa giữ vững niềm tin và hy vọng, đồng thời dấn thân săn sóc những anh chị em nạn nhân của đại dịch Covid-19 dưới nhiều hình thức, về vật chất cũng như tinh thần.

ĐTC Phanxicô: Tái khám phá giá trị giáo dục trong gia đình

Trưa Chúa nhật 27/12/2020, trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa lễ Thánh Gia Thất và công bố một Năm đặc biệt dành riêng cho Gia đình Amoris laetitia- Niềm vui của tình yêu, sẽ được khai mạc vào Lễ Trọng kính Thánh Giuse 19/03/2021 tới đây.

Bộ Giáo lý Đức tin xác định: các vắc-xin ngừa Covid được chấp nhận về mặt đạo đức

Ngày 21/12, với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha, Bộ Giáo lý Đức tin đã ban hành thông tư “Tính đạo đức của việc sử dụng một số vắc-xin ngừa Covid-19”, trong đó khẳng định rằng trong đại dịch này, việc sử dụng các vắc-xin được điều chế bằng cách sử dụng các dòng tế bào lấy từ hai bào thai bị phá thai vào những năm 1960 là có thể chấp nhận về mặt đạo đức.

ĐTC Phanxicô: Để chuẩn bị lễ Giáng sinh, hãy nhớ đến người nghèo và chuẩn bị tâm hồn sạch tội lỗi

Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu thay vì than phiền vì những ngăn cản, bất tiện của đại dịch, chúng ta hãy nghĩ đến những người nghèo không được ai nhớ đến và hãy cầu nguyện, dọn tâm hồn sạch mọi điều xấu xa tội lỗi và sẵn sàng đón Chúa đến.

Thánh Giuse trong giáo huấn của các Giáo hoàng

Từ những năm 1800 cho đến nay, nhiều vị Giáo hoàng đã để lại cho chúng ta những trang suy tư sâu sắc và tuyệt vời nhắm khám phá chiều sâu con người của thánh nhân, người được gọi là “người âm thầm”.

Thư gửi sinh viên, học sinh Công giáo nhân dịp mừng lễ Chúa Giáng sinh 2020

Chúa Giáng Sinh làm người, một sự kiện lịch sử không bao giờ phai lạt trong cuộc sống nhân loại, đã dần dần trở thành một ngày lễ chan hòa niềm vui cho toàn thế giới. Thật vậy, trong dịp lễ này, chẳng phân biệt màu da sắc tộc, gác lại những hận thù của chiến tranh, người ta vui cười ca hát, trao cho nhau những lời chúc tốt đẹp, gửi cho nhau những ước mơ thanh bình.

Chính phủ Iraq tuyên bố Giáng Sinh là ngày lễ nghỉ toàn quốc

Hôm 16/12/2020, Quốc hội Iraq đã nhất trí quyết định từ năm nay, Giáng Sinh sẽ là ngày lễ nghỉ trên toàn quốc. Đức Hồng y Louis Raphael Sako, Thượng phụ Công giáo Canđê bày tỏ vui mừng và biết ơn chính phủ vì một quyết định đã được chờ đợi từ lâu.

ĐTC Phanxicô công bố sứ điệp Ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 54

Sáng ngày 17/12, Đức Hồng y Peter Turkson, Tổng trưởng Bộ Phục vụ và Phát triển con người toàn diện, đã chủ sự buổi họp báo giới thiệu sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân Ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 54, sẽ được cử hành vào ngày 1/1/2021.

Đức Thánh Cha bổ nhiệm các tân Hồng y cho Giáo triều Roma

Chín vị Hồng y dưới 80 tuổi được tấn phong vào ngày 28/11 vừa qua, đã được Đức Thánh Cha bổ nhiệm vào các Bộ của Giáo triều Roma để giúp ngài điều hành Giáo hội hoàn vũ.

Các linh mục có thể dâng đến bốn Thánh lễ vào ngày lễ Giáng sinh

Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích đã ban hành sắc lệnh cho phép, do sự lây lan của đại dịch, các linh mục được cử hành đến bốn Thánh lễ vào ngày lễ Giáng sinh, để tạo điều kiện cho các tín hữu tham dự Thánh lễ. Trường hợp đặc biệt này cũng được áp dụng vào ngày 1/1, lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa và lễ Hiển Linh.

Thư của Viện phụ Tổng quyền Lepori Dòng Xitô gửi Đại gia đình Xitô dịp Mùa Vọng & Giáng Sinh 2020

Năm nay, một năm rất đặc biệt và đầy thảm kịch cho thế giới, Giáo Hội và các cộng đoàn của chúng ta, đang đi vào Mùa Vọng và Giáng Sinh, thời điểm làm nảy sinh lại trong chúng ta ước muốn Chúa là Em-ma-nu-en, Chúa-ở-cùng-chúng-ta, thời điểm làm nền tảng cho kỳ vọng của chúng ta và đem lại cho chúng ta nguồn an ủi của sự hiện diện của Người. Vì vậy tôi thấy hữu ích cùng với các anh chị suy niệm về sự hiện diện của Đức Ki-tô Đấng an ủi mỗi con tim.

Thánh Lễ Chúc Phong Viện Phụ của Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý, Xuân Lộc

Sáng Thứ Bảy ngày 12 tháng 12 năm 2020, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám Mục Xuân Lộc đã chủ tế Thánh Lễ và Nghi Thức Chúc Phong Viện Phụ cho Đan sĩ Linh Mục Maria Vinh sơn Liêm Nguyễn Hồng Thanh tại Đan viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý.

Một số Hình Ảnh Thánh Lễ Chúc Phong Viện Phụ M. Vinhsơn Liêm Nguyễn Hồng Thanh

Hình ảnh Thánh Lễ Chúc Phong Viện Phụ M. Vinhsơn Liêm Nguyễn Hồng Thanh, ngày 12.12.2020

Đức Thánh Cha công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse”

Ngày 8/12/2020, nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio IX chọn thánh Giuse làm Đấng Bảo trợ Giáo hội Công giáo, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban hành Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – và công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021. Theo ý muốn của Đức Thánh Cha, Tòa Ân giải Tối cao đã ban hành sắc lệnh về các ơn Toàn xá được ban trong Năm này,

Sắc lệnh ban các ơn toàn xá đặc biệt nhân dịp Năm đặc biệt về thánh Giuse

Ngày 8/12/2020, cùng với việc Đức Thánh Cha ban hành Tông thư “Patris corde” - Trái tim người cha, công bố Năm đặc biệt về thánh Giuse, Tòa Ân giải Tối cao đã công bố sắc lệnh ban các ơn toàn xá đặc biệt nhân dịp Năm đặc biệt này.

Vatican đưa ra các hướng dẫn cho các giám mục về vấn đề đại kết

Vatican đã ban hành một tài liệu hướng dẫn với những gợi ý dành cho các giám mục Công giáo để thúc đẩy sự hiệp nhất với các cộng đồng Ki-tô giáo khác, với những lời khuyên thiết thực về cách vượt qua những thách thức chung của vấn đề đại kết.

ĐTC Phanxicô: Nắm bắt hiện tại để nói “không” với điều xấu và thưa "vâng" với Chúa

Đức Thánh Cha nói rằng Chúa biết rõ lòng chúng ta hơn chính chúng ta. Chúng ta có thể lừa dối con người chứ không thể lừa dối Chúa. Ngài mời gọi các tín hữu tận dụng hiện tại, nói không với điều xấu và thưa“vâng’ với Thiên Chúa. Hãy mở lòng ra với ân sủng của Chúa, xin ơn tha thứ trong bí tích giải tội và đền bù những điều xấu đã gây nên cho người khác.

ĐTC Phanxicô sẽ thăm Iraq vào tháng 3 năm 2021

Ngày 7/12, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni, cho biết “Nhận lời mời của Cộng hòa Iraq và Giáo hội Công giáo địa phương, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ thực hiện chuyến tông du đến đất nước nói trên từ ngày 5-8/3/2021”.

Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tự do tôn giáo và các nơi thờ phượng

Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh bày tỏ quan tâm sâu sắc trước sự gia tăng các vụ tấn công khủng bố, lòng thù hận và các biểu hiện không khoan dung khác đối với con người, các nơi thờ phượng.
Thiết kế Web : Châu Á