TIN TỨC

Năm điều nên biết về chuyến viếng thăm Thái Lan của Đức Thánh Cha Phanxicô

Số người Công Giáo tại Thái Lan không nhiều. Chỉ có khoảng 388,000 người trong tổng số 67.8 triệu dân. Tuy nhiên, Đạo Công Giáo có lịch sử lâu dài ở Thái Lan.

ĐTC Phanxicô gởi sứ điệp video cho giới trẻ Việt Nam

Vatican News Tiếng Việt, như cộng tác viên của Đức Thánh Cha trong sứ điệp này, chúc các bạn trẻ Công giáo Việt Nam ngày càng đào sâu kinh nghiệm đức tin, và nhiệt huyết đến với những người có quyền và đang đợi được nghe Lời Tin Mừng trong tư cách những người Việt hết lòng với quê hương đất nước!

(LIVE) NGÀY GIÁO PHẬN XUÂN LỘC Năm 2019 - RƯỚC LINH ẢNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA VỀ DÒNG XITÔ PHƯỚC LÝ

Rước linh ảnh Lòng Thương Xót Chúa về Đan viện Phước Lý, 21.11.2019

“Hãy về nhà”: Lời tâm huyết ĐGH Phanxicô dành cho người trẻ Công giáo Việt Nam

Trong lời chào cuối cùng, Đức Giáo Hoàng đã cố gắng nói bằng Tiếng Việt, dù Ngài bị hụt hơi vào phút cuối. Dẫu vậy, việc được nghe một câu chào bằng tiếng mẹ đẻ của mình từ miệng Đức Giáo Hoàng hẳn đã làm ấm lòng rất người Việt Nam.

Chuyến tông du thứ 32 của Đức Thánh Cha: Giới thiệu đất nước và Giáo Hội Nhật

Nhật Bản có 440,893 người Công Giáo tính đến năm 2018, theo số liệu thống kê của Giáo Hội Công Giáo tại Nhật Bản được công bố vào tháng 7 năm nay bởi Hội đồng Giám mục Công Giáo Nhật Bản. Như thế, người Công Giáo chiếm 0.3 phần trăm dân số quốc gia khoảng 127.700.000.

Chuyến tông du thứ 32 của Đức Thánh Cha – Giới thiệu đất nước và Giáo Hội tại Thái Lan

Trong tổng số 67.8 triệu người Thái, chỉ có 380,000 người theo đạo Công Giáo. Giáo Hội Công Giáo tại Thái gồm hai giáo tỉnh là Giáo tỉnh Bangkok với Tổng giáo phận Bangkok và 5 giáo phận là các Giáo phận Chanthaburi, Chiang Mai, Nakhon Sawan, Ratchaburi, Surat Thani; Giáo tỉnh Thare – Nonseng với Tổng giáo phận Thare – Nonseng, và 3 giáo phận là Nakhon Ratchasima, Ubon Ratchathani và Udon Thani.

Sứ điệp Đức Thánh Cha nhân Ngày Thế Giới Người nghèo lần thứ 3, ngày 17/11/2019

Chúa nhật 17/11/2019, chúa nhật 33 mùa thường niên, lần thứ 3 Ngày Thế Giới người nghèo được cử hành. Nhân dịp này, ĐTC Phanxicô gửi sứ điệp có tựa đề: “Hy vọng của người nghèo sẽ không bị thất vọng”, trích từ thánh vịnh số 9 câu 18.

Ủy ban Giáo dục Công Giáo: Thư Chúc Mừng Nhân Ngày Nhà Giáo Việt Nam

Ủy ban Giáo dục Công Giáo: Thư Chúc Mừng Nhân Ngày Nhà Giáo Việt Nam

VĂN KIỆN "HƯỚNG DẪN VIỆC TÔN KÍNH TỔ TIÊN"

Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, Ủy ban Văn Hóa: Văn kiện Hướng dẫn việc tôn kính Tổ Tiên

Xác lập ngày lễ nhớ Đức Mẹ Loreto ngày 10 tháng 12

Ngày 31/10, Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích ra sắc lệnh xác lập: lễ nhớ tuỳ chọn Đức Trinh nữ Maria Loreto được ghi vào lịch phụng vụ chung của Giáo hội Công giáo Roma và được mừng vào ngày 10/12 mỗi năm.

Đức Thánh Cha: Trong cuộc chiến giữa thiện và ác, chúng ta chọn ơn cứu độ

Đức Thánh Cha Phanxicô nói với tất cả chúng ta rằng luôn có cuộc chiến không ngừng nghỉ giữa ân sủng và tội lỗi. Ngài mời gọi tất cả các Kitô hữu dành giờ để xét mình vào cuối ngày và nhận ra những hành động của chúng ta đến từ đâu: đến từ Thiên Chúa hay ma quỷ.

Chuyện dài truyền chức linh mục cho những người có gia đình

Chúa nhật 20-10-2019, Thượng HĐGM về miền Amazon tiến hành được 2 phần 3 chương trình.

Đề nghị tuyên phong thánh Gioan Phaolô II làm tiến sĩ Hội Thánh

Hội đồng Giám mục Ba Lan xin Đức Thánh Cha Phanxicô chọn thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II làm bổn mạng của châu Âu và tuyên phong ngài làm tiến sĩ Hội thánh.

Giáo hội không phải là pháo đài đóng kín, nhưng là căn lều đón tiếp mọi người

Đức Thánh Cha nói nếu Giáo hội không đi ra khỏi chính mình thì không phải là Giáo hội; nếu Giáo hội không mở rộng cửa đón tiếp những người đến với mình thì không phải là Giáo hội. Ngài mời gọi các Kitô hữu biết đối thoại, lắng nghe và gặp gỡ các anh chị em trong đức tin và gặp gỡ những người ở xa chúng ta, để cảm nếm và bày tỏ sự phong phú của Giáo hội.

Các nghị phụ ký “Hiệp ước các hoang toại đạo”

Hôm Chúa Nhật 20/10 vừa qua, hơn nửa thế kỷ sau khi một nhóm giám mục tại Công đồng Vatican II đưa ra một cam kết long trọng - sống lối sống đơn giản gần gũi với người dân của họ - một nhóm nghị phụ đang tham dự Thượng Hội đồng Giám mục về Amazon đã ký một hiệp ước mới tại Hang toại đạo Domitilla.

Thống kê Giáo hội năm 2017

Trong năm 2017, số tín hữu Công giáo là 1.313.278.000 chiếm 13,73%, dân số toàn thế giới, tăng 0,06%. Số thừa sai giáo dân và giáo lý viên cũng gia tăng đều tại các châu lục, trong khi số linh mục, tu sĩ và chủng sinh đều giảm so với năm 2016.

Đức Thánh Cha: Sứ mạng cuộc đời không phải là gánh nặng mà là một quà tặng để trao ban

Trong bài giảng thánh lễ nhân ngày Thế Giới Truyền Giáo lần thứ 93, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh: Kitô hữu cần phải ra đi và đến với người khác bằng tình yêu. Sứ mạng cuộc đời không phải là một gánh nặng phải mang lấy nhưng là một quà tặng để trao ban.

Bổ nhiệm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn

19/10/2019: Đức cha Giuse Nguyễn Năng được Đức Giáo hoàng Phanxicô bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn kiêm Giám quản Tông toà Giáo phận Phát Diệm

Sứ điệp ngày Thế giới Truyền Giáo cử hành trong toàn Giáo Hội vào ngày 20/10/2019

Lúc 10g sáng Chúa Nhật 20 tháng Mười, Đức Thánh Cha, các vị trong giáo triều Rôma và các nghị phụ đang tham dự Thượng Hội Đồng Toàn Vùng Amazon sẽ đồng tế thánh lễ Khánh Nhật Truyền Giáo tại đền thờ Thánh Phêrô. Đây là ngày Thế giới Truyền Giáo lần thứ 93 và cũng là trùng vào năm kỷ niệm 100 năm Tông Thư Maximum Illud của Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XV (30 tháng 11, 1919).

Ứng dụng đọc Kinh Mân Côi điện tử “Click to Pray eRosary”

Ngày 15/10, cha Federic Fornos, giám đốc quốc tế của Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo hoàng, có tên chính thức là Hội Tông đồ Cầu nguyện, đã giới thiệu ứng dụng “Click to Pray eRosary”, một ứng dụng giúp người trẻ học cầu nguyện và yêu mến kinh Mân Côi.

Hơn 3.700 ngôn ngữ vẫn đang chờ bản dịch Kinh Thánh

Trong một cuộc phỏng vấn được công bố trên trang web của Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô, nhân dịp Ngày Quốc tế Dịch thuật, thần học gia Alexander Markus Schweitzer đã bày tỏ quan điểm về những thách đố liên quan đến việc dịch Kinh Thánh: Hơn 7.100 ngôn ngữ được nói trên hành tinh, thì có hơn 3.700 ngôn ngữ, bao gồm cả ngôn ngữ ký hiệu, hiện nay chưa có bản dịch Kinh Thánh.

Hình Ảnh Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục tại Đan Viện Thánh Mẫu Phước Sơn (18.10.2019)

Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục tại Đan Viện Thánh Mẫu Phước Sơn, ngày 18.10.2019

Nhà thần học Joseph Ratzinger và thần học gia John Henry Newman

Ngày 19 tháng 9 năm 2010, trong chuyến thăm mục vụ tại Vương quốc Anh, Đức Bênêđictô XVI đã cử hành Thánh lễ trọng thể tại công viên Cofton Park, Luân Đôn, nâng Hồng y Newman lên hàng Chân phước. Quyết định này không chỉ nói lên sự nhìn nhận và trân trọng của một vị Giáo hoàng dành cho một thành viên thánh thiện trong Hội Thánh, nhưng ở đây còn phải nói đến mối quan hệ về tư tưởng thần học giữa nhà thần học Joseph Ratzinger – Đức Bênêđictô XVI, và nhà thần học người Anh John Henry Newman. Mối quan hệ này được thể hiện rõ nét trong bài thuyết trình của Joseph Ratzinger (vào thời điểm đó, năm 1990, là Hồng y Tổng trưởng Bộ Giáo lý đức tin) về Hồng y Newman, khi kể lại hành trình tiếp cận tư tưởng thần học của Newman. Bài thuyết trình này đã được đăng trên tờ L’Osservatore romano, 1/6/2005, và Bản tin Hiệp Thông xin giới thiệu với độc giả.
Thiết kế Web : Châu Á