TIN TỨC

ĐTC Phanxicô: Xin ơn sống công chính khi đưa ra những phán xét

Xin Chúa giúp chúng ta luôn là những người công chính trong những phán xét của chúng ta, không bắt đầu hoặc đi theo việc lên án từ những vụ nói xấu người khác.

Tổng trưởng Bộ Giám Mục đề nghị một thay đổi sâu rộng trong thái độ của hàng giáo sĩ đối với phụ nữ

“Tôi nghĩ rằng đối với một linh mục, học cách liên hệ với phụ nữ trong môi trường đào tạo là một yếu tố nhân bản hóa thúc đẩy sự cân bằng trong tính cách và tình cảm của người đàn ông,” Đức Hồng Y nói.

Thư của Đức Thánh Cha Phanxicô gởi các tín hữu nhân dịp Tháng Năm 2020 và các kinh nguyện mới do ngài soạn

Tôi muốn khích lệ mọi người tái khám phá vẻ đẹp của việc đọc kinh Mân Côi tại nhà trong tháng Năm. Chúng ta có thể đọc kinh chung với nhau, hay đọc riêng; anh chị em hãy quyết định tùy theo hoàn cảnh, tận dụng tối đa cả hai cơ hội ấy. Bí quyết để thực hiện điều này luôn là sự đơn sơ; và rất dễ tìm các mẫu cầu nguyện tốt để làm theo ngay cả trên internet.

ĐTC Phanxicô: Đời thay đổi khi gặp Chúa Giêsu

Trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng vào Chúa Nhật 26.03.2020, ĐTC Phanxicô đã dùng những hình ảnh đối lập để nói về hành trình biến đổi của các môn đệ sau khi gặp Chúa Giêsu Phục Sinh. Ngài mời gọi các tín hữu xin Đức Mẹ giúp chúng ta biết mở con tim và đôi mắt để có thể nhận ra con đường cuộc đời.

ĐTC Phanxicô: Các mục tử hãy gần gũi với dân Chúa

Đức Thánh Cha nói rõ: “Quyền bính của mục tử là phục vụ, và khi quyền này không được thực hiện thì ơn gọi có vấn đề. Lúc đó mục tử trở thành các nhà quản lý các doanh nghiệp. Cơ cấu không làm nên mục tử. Tâm hồn mục tử làm nên người mục tử.

Dịch corona và Kỳ nghỉ Sa-bát của Mẹ Thiên Nhiên

Ngày 22/4 hằng năm được chọn là ngày trái đất để con người ý thức việc bảo vệ hành tinh. Mẹ Thiên Nhiên như đang tranh thủ được một ‘kỳ nghỉ Sa-bát’ lúc con người bất đắc dĩ phải đóng băng các hoạt động của họ.

ĐTC Phanxicô: Tìm lại ý nghĩa thánh thiêng của việc chăm sóc Trái Đất - ngôi nhà của chúng ta và của Thiên Chúa

Đức Thánh Cha kêu gọi bảo vệ chăm sóc ngôi nhà chung của nhân loại; loại bỏ các hành động hủy hoại bóc lột Trái Đất. Như một gia đình duy nhất trên Trái Đất, Đức Thánh Cha cũng mời gọi quan tâm đến những người yếu đuối nghèo khổ nhất, và cộng tác với nhau trong việc bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta. Kính mời quý vị nghe bài giáo lý của Đức Thánh Cha.

ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN TẠI VIỆT NAM 40 NĂM QUA: 1975-2015

40 năm sau, nhìn sự phát triển của các Dòng và Tu hội hiện nay tại Việt Nam, và nhìn vào Dòng Tên trong dịp kỷ niệm 400 năm hiện diện tại Việt Nam, tôi lại thấy như đang đọc câu mở đầu trình thuật “Chúa Phục sinh” của Tin Mừng theo thánh Máccô: “Lúc mặt trời vừa mọc”.

Ngày Quốc tế giới trẻ tại Lisbon sẽ được dời đến tháng 08/2023

Đức Thánh Cha Phanxicô đã đồng ý với đề nghị của Bộ giáo dân, gia đình và sự sống hoãn thời gian tổ chức Đại hội các Gia đình Công giáo thế giới và Ngày Quốc tế giới trẻ lại một năm. Cụ thể, Đại hội các Gia đình Công giáo thế giới sẽ được tổ chức vào tháng 06/2022 và Ngày Quốc tế giới trẻ vào tháng 08/2023.

Chúa Nhật lễ kính Lòng Chúa Thương Xót lần thứ 20

Chúa nhật 19-4-2020, lần đầu tiên ĐTC Phanxicô cử hành lễ kính Lòng Chúa Thương Xót tại Đền Thánh Lòng Chúa Thương Xót ở Roma. Lễ này được thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 ấn định cách đây 20 năm, ngày 30 tháng 4 Năm Thánh 2000 trong thánh lễ tôn phong hiển thánh cho nữ tu Faustina Kowalska, được Chúa Giêsu chọn làm Tông Đồ lòng thương xót của Ngài.

ĐTC Phanxicô: Lòng thương xót không để bất cứ ai bị bỏ lại đàng sau

Trong Thánh lễ cử hành tại đền thánh kính lòng Chúa thương xót, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng Thiên Chúa luôn sẵn sàng nâng chúng ta dậy khi chúng ta vấp ngã, luôn chờ chúng ta dâng những đau khổ cho Người. Đức Thánh Cha cũng cảnh giác về thứ virus nguy hiểm trong thời gian này, đó là virus dửng dưng ích kỷ, bỏ người khác lại đàng sau và chỉ nghĩ đến lợi ích của mình. Ngài mời gọi cùng nhau xây dựng thế giới mới khi thương xót những người nghèo khổ nhất.

Số người đăng ký và truy cập các trang của Vatican News gia tăng vượt bậc

Các Thánh lễ trong Tuần Thánh do Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành và được truyền thông Vatican chia sẻ và phát sóng đã được hàng triệu người trên thế giới theo dõi và tham dự. Những sự kiện này cũng thu hút nhiều người theo dõi mới, những người hâm mộ được truyền cảm hứng từ những lời nói và cử chỉ của Đức Thánh Cha. Số lượt đăng ký và truy cập các trang của Vatican News gia tăng vượt bậc trong thời gian gần đây.

Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Tây Ban Nha tổ chức hỗ trợ các dòng tu chiêm niệm

Một nhóm các doanh nhân ở Tây Ban Nha đã cùng nhau đưa ra sáng kiến “TuClausuraMiClausura” để giúp đỡ và hỗ trợ cho các cộng đoàn dòng chiêm niệm không thể tự chu cấp cho cuộc sống vì đại dịch Covid-19.

Đức Biển Đức XVI tròn 93 tuổi và cầu nguyện cho các bệnh nhân nhiễm Covid-19

Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI mừng sinh nhật 93 tuổi trong âm thầm, không có những cuộc viếng thăm, nhưng vẫn được bao quanh bởi tình thương mến và những lời cầu nguyện, đặc biệt cầu cho các nạn nhân đại dịch Covid-19.

Ủy ban Phụng Tự giải thích về rước Mình Thánh Chúa trong hoàn cảnh hiện nay

Rước lễ thiêng liêng, theo mô tả của thánh Tôma Aquinô, là “ước ao cháy bỏng lãnh nhận Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể và trìu mến ôm lấy Người” vào lúc và trong hoàn cảnh không thể hiệp thông Thánh Thể cách Bí tích được (rước lễ/ hiệp lễ Bí tích). Rước lễ thiêng liêng còn được gọi là rước lễ nội tâm, rước lễ trong lòng, rước lễ thần bí hay rước lễ vô hình vì không có dấu chỉ nào rõ rệt và hữu hình (có thể nhìn thấy) như trong hiệp lễ Bí tích.

ĐTC Phanxicô: Niềm vui trong Chúa là sức mạnh của chúng ta

Niềm vui của người Kitô hữu là hoa trái của Thánh Thần. Chính Chúa Thánh Thần làm tràn ngập niềm vui trong chúng ta. Không có Thánh Thần chúng ta không thể có niềm vui này; nhận lãnh niềm vui của Thánh Thần là một ân sủng

ĐTC Phanxicô: Bình an không phải là yên tĩnh nhưng là tìm kiếm hòa giải

Đức Thánh Cha nói: Từ bình an có thể bị hiểu lầm hoặc tầm thường hóa. Bình an Kitô giáo không phải là không có bất an, điều có thể được chính Thiên Chúa gieo vào để làm lung lay sự an ninh giả tạo của chúng ta, và nó thậm chí không phải là biến thể của chiến tranh theo những cách khác hay ở những nơi khác, như xảy ra trong một thế giới toàn cầu hóa, vì lợi ích kinh tế và tài chính, khi mà hòa bình của một số người lại tương ứng với chiến tranh của những người khác.

17h30´ (15.04.2020): Trực tuyến Thánh Lễ Thứ Tư - Tuần Bát Nhật Phục Sinh - Đan Viện Phước Lý

Trực tuyến Thánh Lễ từ Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý

Báo cáo của Hội Đồng Giám Mục Ý: 110 linh mục bị thiệt mạng vì coronavirus

Hôm thứ Bảy Tuần Thánh, Thủ tướng Ý Giuseppe Conte đã bày tỏ lòng biết ơn Giáo Hội Công Giáo tại Ý, “trong những tuần lễ cực kỳ khó khăn này, đã đồng hành với những đau khổ của người dân qua sự hiện diện cụ thể trên khắp đất nước, góp phần hỗ trợ những người yếu nhất trong chúng ta và các gia đình nghèo đói.”

ĐTC Phanxicô: Thiên Chúa luôn bắt đầu với phụ nữ

Đức Thánh Cha nhận định: “Các phụ nữ đi trước để loan báo Tin Mừng, Thiên Chúa luôn bắt đầu với phụ nữ, những người biết mở ra những con đường”.

Tâm thư của Đức Giám mục Xuân Lộc gởi các gia đình

Với một giáo phận rộng lớn, tôi không thể đến thăm từng gia đình, nhất là những gia đình đau khổ, mặc dù lòng tôi rất mong muốn. Do vậy, tôi xin gửi đến từng gia đình những lời tâm huyết sau đây, mong ước là mọi gia đình trong Giáo phận sẽ trở nên tổ ấm và thành cộng đoàn chứng nhân của lòng Chúa thương xót.

Sứ điệp Phục sinh Urbi et Orbi 2020 của Đức Thánh Cha Phanxicô

Lúc 11h ngày 12/04, ĐTC Phanxicô dâng Thánh Lễ Chúa Nhật Phục Sinh. Sau Thánh Lễ, Đức Thánh Cha đọc sứ điệp Phục Sinh và ban phép lành toàn xá urbi et orbi (cho Roma và toàn thế giới). Vatican News Tiếng Việt xin gởi đến quý độc giả toàn văn sứ điệp.

Cuộc phỏng vấn mới Đức Phanxicô: đại dịch là cơ hội hồi tâm

Về hoán cải hồi tâm, ngài bảo mọi cuộc khủng hoảng đều có cả nguy hiểm lẫn cơ may: cơ may thoát hiểm. Ngài khuyên nay ta phải hãm tỷ lệ sản xuất và tiêu dùng và học hiểu và chiêm ngưỡng thế giới tự nhiên. Ta cần kết nối với môi trường có thực quanh ta. Cơ hội hoán cải hồi tâm là thế.

Thư kêu gọi ngày Thứ Sáu Tuần Thánh của Hội đồng Giám mục Việt Nam

Theo truyền thống đã có từ lâu, hằng năm, giáo hội Công giáo dành ngày thứ sáu Tuần Thánh để lạc quyên cho quỹ bác ái của Hội đồng Giám mục. Qua cái chết của Ngài, Đức Kitô đã hiến mạng sống cho nhân loại. Theo gương Ngài, những ai yêu mến và tin vào Ngài cũng hy sinh cuộc đời cho tha nhân.
Thiết kế Web : Châu Á