LỜI CHÚA

Chúa nhật XXII Thường Niên, năm A: "THEO CHÚA"

Khi chúng ta chỉ tìm cái sung sướng cho thân xác đời này, thì sự sống tâm linh của chúng ta èo ọt, nhưng khi chúng ta chịu khó hy sinh, tuy làm cho đời sống thể lý có chút thua thiệt, nhưng sự sống vĩnh cửu của chúng ta đang triển nở.

Chúa nhật XXII Thường Niên, năm A: "TƯ TƯỞNG CỦA THIÊN CHÚA VÀ CỦA LOÀI NGƯỜI"

Tư tưởng của Thiên Chúa còn mời gọi những ai đi theo Người tham gia vào công việc cứu chuộc thì phải hy sinh, từ bỏ mình và vác thập giá theo Chúa. Còn tư tưởng của con người bị giới hạn, nên không thể nhìn rõ cách sâu xa hơn công trình cứu độ của Thiên Chúa và đã cản lối của Người, thể hiện qua con người bộc trực của Phêrô

Chúa nhật XXI Thường Niên, năm A (Pet. Dũng)

Khi chúng ta tuyên xưng Đức tin như thánh Phêrô, mỗi người chúng ta cũng được trao chìa khóa Nước Trời, chúng ta tự mở cho chính mình, vì Đức Tin là chìa khóa duy nhất để con người lãnh nhận ơn cứu độ

Chúa nhật XXI Thường Niên, A: “LỜI TUYÊN XƯNG QUA MỌI THỜI ĐẠI”

tính “Tông Truyền” của mọi sự tông truyền chính là Giáo Hội phải tuyên xưng và sống điều mà thánh Phê-rô đã tuyên xưng vào một Đức Ki-tô Con Thiên Chúa hằng sống đã tử nạn và phục sinh. Chỉ như vậy, Giáo Hội mới tồn tại và bền vững.

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN, NĂM A (Minh An)

Là kitô hữu đã theo Chúa nhiều năm, qua nhiều biến cố, ta tuyên xưng Chúa của ta như thế nào? Ta phải phác họa lại khuôn mặt thiết thực của Chúa Giêsu ra sao cho thế giới nhận biết? Chúng ta sẽ đạt được giá trị cao cả như Phêrô, và được Chúa khen ngơi, nếu chúng ta tuyên xưng và làm chứng cho Chúa cách thiết thực nhất, đúng đắn nhất!

Lễ Thánh Bênađô ngày 20 tháng 08

Bênađô, được tôn phong là Tiến sĩ Hội Thánh, là vị giáo phụ cuối cùng của Giáo Hội. Bấy nhiêu cũng đủ cho thấy một con người thông thái và đức hạnh dường nào. Nhưng tận thâm sâu nhất nơi tâm hồn Ngài chính là khát khao thuộc trọn về Thiên Chúa, là yêu mến và phụng sự Thiên Chúa trọn đời.

CHÚA NHẬT XXTHƯỜNG NIÊN, NĂM A: "NIỀM TIN VÀ ƠN CỨU ĐỘ" (Minh An)

nhờ niềm tin, con người đã đánh động được lòng thương xót của Thiên Chúa, và Thiên Chúa ban ơn cứu độ phổ quát.
Thiết kế Web : Châu Á