Giáo Hội Hoàn Vũ

Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân Ngày Quốc tế người khuyết tật

Trong sứ điệp nhân Ngày Quốc tế người khuyết tật được cử hành hàng năm vào ngày 3/12, Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh quyền được chăm sóc mục vụ của người khuyết tật cũng như cổ võ sự tham gia tích cực của họ trong đời sống giáo xứ.

Hội đồng các Giáo hội Kitô Thế giới gửi Sứ điệp Giáng sinh

Hội đồng các Giáo hội Kitô Thế giới (WCC) gửi sứ điệp Giáng sinh, khích lệ các Kitô hữu: “Trong thời điểm đau đớn và tuyệt vọng này, hãy tìm niềm an ủi và hy vọng trong biến cố giáng sinh của Chúa Giêsu”.

ĐTC Phanxicô: Nếu chúng ta có thói quen nguyền rủa, hãy thay đổi nó thành thói quen chúc lành

Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu vui mừng chúc tụng Chúa với lòng biết ơn lòng nhân từ vô biên của Người. Và ngài cũng kêu gọi đừng nguyền rủa nói xấu anh chị em, nhưng hãy chúc lành cho nhau và như thế, chắc chắn thế giới sẽ không còn chiến tranh.

ĐTC Phanxicô chủ sự Công nghị phong 13 Hồng y

Vào lúc 4 giờ chiều thứ Bảy 28/11, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự Công nghị Hồng y tại Bàn thờ Ngai tòa trong đền thờ thánh Phê-rô để phong 13 Hồng y mới, gồm 9 Hồng y cử tri dưới 80 tuổi và 4 Hồng y trên 80 tuổi.

Vấn đề bổ nhiệm các Giám Mục trở nên thời sự

Trong thời gian gần đây, dư luận và báo giới nói đến những cuộc bổ nhiệm khác thường, và đó đây người ta lên tiếng đề nghị cải tổ thủ tục tuyển chọn và bổ nhiệm Giám Mục trong Giáo Hội.

ĐTC Phanxicô: Thiên Chúa không làm chúng ta thất vọng

Chúa nhật thứ nhất Mùa Vọng, sau khi cử hành Thánh lễ cùng với các tân Hồng y, vào lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha xuất hiện tại cửa sổ của Dinh Tông tòa để đọc kinh Truyền Tin với các tín hữu tụ tập tại Quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha có bài huấn dụ ngắn dựa theo phụng vụ Lời Chúa.

Tòa Thánh: Đối thoại liên tôn là con đường dẫn đến hòa bình, tự do

Phát biểu tại Ả Rập Saudi nhân dịp giới thiệu cuốn sách về đối thoại liên tôn, Quan sát viên Thường trực của Tòa Thánh tại các Tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Genève, Thụy Sĩ đã nhấn mạnh con đường của huynh đệ là tiêu chuẩn hiệu quả và thực tế của sự chung sống và mối tương quan chặt chẽ ràng buộc công lý, phẩm giá con người và hòa bình

ĐTC Phanxicô: Thiếu lắng nghe lời Chúa, hiệp thông, Thánh Thể và cầu nguyện thì không là Giáo hội

Đức Thánh Cha cảnh báo: Không có Giáo hội nếu thiếu sự lắng nghe Lời Chúa, sự hiệp thông huynh đệ, Thánh Thể và lời cầu nguyện. Chính Thiên Chúa là Đấng tạo dựng nên Giáo hội, chứ không phải sự ồn ào của công việc. Giáo hội không phải là cái chợ hay một đảng phái chính trị; chính Chúa Thánh Thần tạo nên Giáo hội.

Thánh giá Đại hội Giới trẻ Thế giới được trao cho giới trẻ Bồ Đào Nha vào Chúa Nhật 22/11

Chúa Nhật 22/11 tới đây, các bạn trẻ của Panama và Bồ Đào Nha, nơi diễn ra Đại hội Giới trẻ Thế giới lần vừa qua và lần tới, sẽ gặp nhau tại đền thờ thánh Phê-rô để chuyển trao cho nhau Thánh giá Đại hội Giới trẻ Thế giới.

ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện như Mẹ Maria: Chúa muốn gì, khi nào và cách nào

Suy tư về gương mẫu cầu nguyện của Mẹ Maria, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu nguyện với thái độ sẵn sàng, với tấm lòng rộng mở đón nhận ý Chúa, không tự hướng dẫn cuộc sống của mình nhưng phó thác vào bàn tay của Chúa.

ĐHY Tagle mời gọi các tín hữu đọc thông điệp “Fratelli tutti-Tất cả anh em”

Trong những ngày vừa qua, Caritas Quốc tế tổ chức một hội thảo trên web về chủ đề “Fratelli tutti-Tất cả anh em”, nhằm đào sâu những ích lợi của thông điệp cho hoạt động của tổ chức bác ái này. Mục đích của hội thảo trên web là khám phá thông điệp của Đức Thánh Cha để tài liệu có thể trở thành một hiện thực cụ thể cho các cộng đoàn trên toàn thế giới.

ĐTC Phanxicô và các sáng kiến nhân Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ IV

Trong cuộc họp báo online sáng ngày 12/11, Đức cha Fisichella cho biết nhân Ngày Thế giới Người nghèo năm nay, Đức Thánh Cha sẽ theo thông lệ cử hành Thánh lễ tại đền thờ thánh Phê-rô. Bên cạnh đó, các sáng kiến cụ thể được thực hiện nhân Ngày này như làm xét nghiệm virus corona miễn phí cho người nghèo, phân phát thực phẩm và khẩu trang...

HĐGM Áo nhóm họp Hội nghị thường niên

Lần đầu tiên các Giám mục Áo tham gia Hội nghị thường niên qua cầu truyền hình trực tiếp. Đại dịch, chăm sóc mục vụ và tình hình sau vụ khủng bố ở Vienne là những chủ đề chính được các Giám mục thảo luận.

ĐTC Phanxicô: Phải luôn cầu nguyện, ngay cả khi dường như Chúa không nghe lời chúng ta

Trước khi bắt đầu bài giáo lý trong buổi tiếp kiến chung sáng 11/11, Đức Thánh Cha chia sẻ rằng: Có người nói với tôi: “Cha nói quá nhiều về cầu nguyện. Nó không cần thiết. Nhưng ngài khẳng định: Cần. Nó cần thiết. Vì nếu chúng ta không cầu nguyện, chúng ta sẽ không có sức mạnh để tiến lên trong cuộc sống. Cầu nguyện giống như dưỡng khí của sự sống. Cầu nguyện là để Chúa Thánh Thần hiện diện trên chúng ta, Đấng luôn đưa chúng ta tiến bước. Đó là lý do Đức Thánh Cha nói nhiều về cầu nguyện.

ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta

Từ gương mẫu cầu nguyện của Chúa Giê-su, Đức Thánh Cha nêu lên bốn điểm chính và mời gọi hãy học hỏi Chúa Giê-su, bậc thầy về cầu nguyện. Chúng ta phải cầu nguyện vào sáng sớm, thường xuyên, trong thinh lặng và phó thác hoàn toàn cho Chúa.

Đức Thánh Cha ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận

Ngày 4/11 Đức Thánh Cha Phanxicô ban hành Tông thư dưới dạng Tự sắc có tựa đề “Authenticum charismatic” – Đặc sủng đích thực, sửa đổi lại điều 579 của Bộ Giáo luật. Theo Tự sắc này, từ nay các giám mục giáo phận phải có phép của Tòa Thánh trước, được ban hành bằng văn bản, mới có thể lập các tu hội thánh hiến trong giáo phận thuộc quyền.

ĐTC Phanxicô: Khi chúng ta cầu nguyện, Chúa Giêsu luôn cầu nguyện với và cho chúng ta

Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu trong mọi thời điểm của sống, ngay cả những lúc chúng ta cảm thấy sức nặng của thập giá và gánh nặng tội lỗi của mình, hãy kiên trì trong cầu nguyện, với niềm tin rằng, Chúa Giê-su cầu nguyện với chúng ta và khẩn cầu cho chúng ta, và cửa thiên đàng luôn mở cho chúng ta, những anh chị em của Chúa Giê-su.

Đức Thánh Cha Phanxicô mơ về một “cộng đồng Châu Âu” liên đới

Nhân dịp kỷ niệm 50 hợp tác giữa Toà Thánh và các tổ chức Châu Âu, Đức Thánh Cha gởi một thư cho Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Toà Thánh. Ngài nhắc đến các giá trị nền tảng của đại lục này và ước mong nó có những giá trị để tặng cho thế giới.

Về ý kiến của Đức Phanxicô: kết hợp dân sự hay sống chung dân sự

Theo Đức Hồng Y Burke, các tuyên bố trên thiếu hẳn sức nặng huấn quyền, được coi là ý kiến riêng của người đưa ra, không có tính trói buộc đối với bất cứ ai.

Đức Thánh Cha Phanxicô công bố tên 13 tân Hồng y

Vào ngày 28 tháng 11, Giáo hội sẽ có thêm 13 vị tân Hồng y, trong đó co 9 vị dưới 80 tuổi, và 4 vị trên 80 tuổi.

Các điều kiện lãnh Ơn Toàn Xá trong tháng 11 được điều chỉnh

Do đại dịch Covid-19, để đảm bảo các điều kiện an toàn sức khoẻ, Toà Ân giải Tối cao đã ban hành một sắc lệch cho phép việc lãnh nhận Ơn Toàn Xá cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời có thể được thực hiện trong suốt tháng 11.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói gì về các kết hiệp dân sự trong bộ phim khiến người Công Giáo xao xuyến?

Bộ phim tài liệu “Francesco” đã gây ra những hoang mang rất lớn. JD Flynn, luật sư giáo luật, Tổng Biên Tập Thông tấn xã Catholic News, gọi tắt là CNA, có bài tường trình sau.

Tiếng nói của Tòa Thánh trước cộng đồng quốc tế

Vị đại diện Tòa Thánh bày tỏ lo ngại vì nhiều khi các cơ quan nhà nước vừa nói đưa ra ”một giải thích năng động về các Hiệp Ước, du nhập những ý niệm mới. Trong khi đó, các văn kiện ấy đòi hỏi một sự giải thích chặt chẽ, theo các qui luật đã được qui định do Công Ước Vienne về luật liên quan đến các hiệp ước hồi năm 1969”. Đức Tổng Giám Mục Jurkovic ám chỉ đến sự việc một số quốc gia Âu Mỹ muốn du nhập việc phá thai, hôn nhân đồng phái, và một số điều khác như những ”nhân quyền” và do đó chúng phải được các nước ban hành luật buộc dân chúng phải tôn trọng.

THÁNH GIOAN PHAOLÔ II

Chúa nhật 27-4-2014 thực là một ngày đặc biệt trong lịch sử Giáo Hội. ĐTC Phanxicô đã long trọng tôn phong hai vị tiền nhiệm Gioan 23 và Gioan Phaolô 2 lên bậc hiển thánh, trước sự tham dự rất đông đảo của các Hồng Y, Giám Mục, LM và giáo dân đến từ các nước.
Thiết kế Web : Châu Á