Giáo Hội Hoàn Vũ

Đức Thánh Cha cho phép hành hương chính thức tại Mễ Du

ĐTC Phanxicô cho phép các giáo phận và giáo xứ thực hiện các cuộc hành hương chính thức tại Medjugorje, cũng gọi là Mễ Du.

Nguyên văn Tự Sắc ‘Vos estis lux mundi’ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô ban hành các quy tắc chống lạm dụng và che đậy

Theo tin Zenit, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã ký tự sắc ‘Vos estis lux mundi’, đánh dấu bước quan trọng thứ hai sau Hội Nghị Thượng Đỉnh tháng Hai tại Vatican về việc bảo vệ các vị thành niên.

Nội dung tổng quát Tự sắc mới của ĐTC Phanxicô

Hôm 9-5-2019, Tự sắc mới của ĐTC Phanxicô về việc bài trừ nạn giáo sĩ tu sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong Giáo Hội đã được công bố và sẽ bắt đầu có hiệu lực trong toàn Giáo Hội từ ngày 1-6-2019 sắp tới.

Hội đồng Giám mục Pháp và việc sửa đổi luật về đạo đức sinh học

Con người là gì?: Đây là tựa đề của một tài liệu được Ban Thường trực của Hội đồng Giám mục Pháp công bố gần đây nhắm cung cấp không chỉ cho người Công giáo, mà còn cho những người quan tâm việc đào sâu các khái niệm thiết yếu về nhân chủng học Kitô giáo, một số chỉ dẫn để suy tư. Một suy tư mà các Giám mục Pháp cho là cần thiết trong thời kỳ thay đổi sâu sắc mà xã hội Pháp đang trải qua, đặc biệt trên các cuộc tranh luận đang diễn ra về việc sửa đổi luật đạo đức sinh học.

Đức Thánh Cha Phanxicô - Thông Điệp Phục Sinh và Phép Lành Toàn Xá 21.04.2019

Sau khi kết thúc Thánh lễ, vào đúng 12 giờ trưa, ĐTC bắt đầu phần thứ 2 của buổi lễ, tức là nghi thức công bố sứ điệp Phục Sinh và ban phép lành với ơn toàn xá cho Roma và toàn thế giới, gọi là ”Urbi et Orbi”.

Nhà thờ Đức Bà Paris lịch sử chìm trong biển lửa

Một trận hỏa hoạn dữ dội đã xảy ra vào lúc 6g30 chiều ngày thứ Hai 15 tháng Tư tại Nhà thờ Đức Bà Paris - Notre Dame de Paris. Đám cháy kinh hoàng tàn phá một trong những địa điểm quý giá nhất của Pháp.

Đức Bênêđíctô XVI: Có phải đám đông hoan hô Chúa vào thành đòi đóng đinh Ngài sau đó?

Đám đông tỏ lòng tôn kính với Chúa Giêsu tại cửa ngõ vào thành phố, do đó, không phải là đám đông mà sau đó đã đòi đóng đinh Ngài.

Ai phát minh ra việc Đi đàng Thánh Giá?

Đi đàng Thánh Giá là một cử hành Phụng Vụ không thể thiếu được trong suốt năm, đặc biệt là trong Mùa Chay ở bất cứ nơi nào trên thế giới có sự hiện diện của Giáo Hội. Có cả những cuộc đi đàng Thánh Giá được truyền hình trực tiếp trên toàn thế giới như buổi đi đàng Thánh Giá trọng thể tại hý trường Colosseo ở Roma.

Hội nghị quốc tế về Kinh Thánh: “Chúa Giêsu và các Pharisêu”

Nhân kỷ niệm 110 năm thành lập Học viện Giáo hoàng về Kinh Thánh ở Roma, Học viện này tổ chức một Hội thảo quốc tế nhắm giúp hiểu hơn về một mối quan hệ - giữa Chúa Giêsu và các Pharisêu - bị bóp méo bởi các khuôn mẫu.

Đức Thánh Cha cổ võ nền văn hóa đối thoại và gặp gỡ

Trong buổi tiếp kiến dành cho trường Thánh Carlo ở Milano sáng 6-4-2019, ĐTC đặc biệt cổ võ việc vun trồng một nền văn hóa cởi mở, tôn trọng đặc tính đời lành mạnh của Nhà Nước và tránh những thái độ cực đoan, thủ cựu.

Tóm tắt Tông huấn "Christus Vivit - Đức Kitô sống" của Đức Thánh Cha Phanxicô

“Đức Kitô sống. Ngài là niềm hy vọng của chúng ta và là sự trẻ trung đẹp nhất của thế giới này. Tất những gì Ngài chạm đến đều trở nên trẻ, mới và đầy sức sống”. Đây là những lời mở đầu tông huấn “Christus vivit – Đức Kitô sống” hậu Thượng hội đồng về người trẻ, được ký ngày 25/3/2019 tại Loreto, gởi đến “người trẻ và toàn dân Chúa”. Tông huấn gồm 9 chương, chia ra làm 299 đoạn.

Đức Thánh Cha Phanxicô ký Tự sắc Bảo vệ trẻ vị thành niên và những người dễ bị thương tổn

ĐTC Phanxicô viết trong Tự sắc: ‘Bảo vệ trẻ em vị thành niên và những người dễ bị tổn thương là một phần toàn vẹn của sứ điệp tin mừng mà Giáo Hội và mọi thành phần thuộc Giáo Hội được mời gọi mang đến cho thế giới...

Vắng mặt bất hợp pháp 1 năm khỏi dòng đương nhiên bị trục xuất

ĐTC ban hành Tự Sắc qui định rằng một tu sĩ vắng mặt bất hợp pháp khỏi nhà dòng ít là 12 tháng, đương nhiên sẽ bị trục xuất.

Tại sao tôi phải xưng tội với một linh mục? Giải thích của Đức Bênêđíctô 16

Bí tích Hòa Giải là một ân sủng tuyệt vời, trong đó, bằng cách xưng thú tội lỗi mình, tôi có thể giải thoát bản thân khỏi lỗi lầm này và thực sự nhận được sự tha thứ...

Sứ điệp Mùa Chay 2019 của Đức Thánh Cha Phanxicô

Chay tịnh, nghĩa là học cách thay đổi thái độ của chúng ta đối với người khác và tất cả những loài thọ tạo, học cách từ bỏ cám dỗ “nuốt chửng” mọi thứ để thoả mãn lòng khao khát tham lam của chúng ta và sẵn sàng chịu đựng cho tình yêu, là điều có thể lấp đầy sự trống rỗng trong con tim chúng ta.

Công bố Sứ Điệp Đức Thánh Cha nhân Ngày Thế giới người nghèo

VATICAN. Sáng 13-6-2017, Đức TGM Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng Tin Mừng, đã mở cuộc họp báo để công bố sứ điệp của ĐTC nhân Ngày thế giới lần đầu tiên về người nghèo sẽ được cử hành vào ngày 19-11 năm nay, chúa nhật thứ 2 của tháng 11.

Sứ điệp Mùa Chay 2018 của Đức Thánh Cha Phanxicô.

Sứ điệp Mùa Chay năm nay có chủ đề là một câu trích từ Tin Mừng theo thánh Mathêu: “Vì sự ác lan tràn, nên lòng mến của nhiều người sẽ ra nguội lạnh” (Mt 24,12). Chúa Giêsu nói điều này khi trả lời các câu hỏi của các môn đệ. Ngài cảnh báo rằng đứng trước những thử thách đau thương, các tiên tri giả sẽ dẫn dắt nhiều người lầm đường lạc lối; và lòng mến, là cốt lõi của Tin Mừng, sẽ trở nên giá băng trong tâm hồn của nhiều người

Tin Vaticano: “TÌNH YÊU KHÔNG BẰNG LỜI NÓI NHƯNG BẰNG HÀNH ĐỘNG”

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ THIẾT LẬP NGÀY THẾ GIỚI NGƯỜI NGHÈO, 19/11/2017

Đức Thánh Cha Phanxicô nói: "ĐỪNG SỐNG HAI MẶT, LÀM GƯƠNG XẤU"

Một khuyết điểm thông thường của những người có quyền bính, quyền bính dân sự cũng như quyền bính tôn giáo, là đòi hỏi nơi những người khác các điều cả khi đúng đắn, nhưng họ lại là những người đầu tiên không thực hành chúng. Thái độ này là một gương xấu trong việc thực thi quyền bính, đáng lý ra phải nêu gương tốt. Quyền bính là một trợ giúp, nhưng nếu được thực thi một cách xấu xa thì nó trở thành áp bức, không để cho con người lớn lên và tạo ra một bầu khí mất tin tưởng thù nghịch và cả thối nát nữa.

HUẤN TỪ CỦA ĐTC PHANXICO: LỄ CÁC THÁNH 

Chớ gì Trinh Nữ Maria, Nữ Vương Các Thánh, giúp chúng ta tin tưởng hơn nữa vào ân sủng của Thiên Chúa, tiến bước nhanh chóng trên đường thánh thiện. Chúng ta hãy ký thác cho Người Mẹ của chúng ta nỗ lực hằng ngày của chúng ta, và chúng ta cũng nguyện cầu cùng Mẹ cho kẻ chết của chúng ta với niềm hy vọng sâu xa rằng chúng ta sẽ được gặp lại họ một ngày kia tất cả cùng nhau ở trong mối hiệp thông vinh hiển trên Thiên Đàng. 

ĐTC Phanxicô: "Không có gì từ chối tình yêu".

Dù thế giới chủ trưởng chống lại hy vọng thế nào đi nữa và tiên đoán ‘chỉ toàn mây đen’, Kitô hữu biết mọi vật sẽ được giải thoát

Truyền thông Xã hội: Tự do phát sinh nhờ gắn bó với sự thật

WHĐ (02.10.2017) – Trong báo chí, tự do phát sinh nhờ gắn bó với sự thật và giúp chúng ta không làm nô lệ cho “biên tập viên, cho tiền bạc hay sự thiếu hiểu biết của chính mình”: đó là điều Đức ông Dario Edoardo Viganò, Chủ tịch Quốc vụ viện Truyền thông, khẳng định khi giải thích về chủ đề Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 52 (năm 2018) mới được Đức Thánh Cha Phanxicô công bố “‘Chân lý sẽ giải thoát anh em’ (Ga 8,32). Tin giả và nền báo chí vì hoà bình”.

Đức Thánh Cha Phanxicô công bố chủ đề của Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 52 (năm 2018)

Chân lý sẽ giải thoát anh em’ (Ga 8,32). Tin giả và nền báo chí vì hoà bình”
Thiết kế Web : Châu Á