Giáo Hội Hoàn Vũ

Mùa chay: vào sa mạc

Giữa đại dịch virus corona, các hoạt động trong nhà tại Vatican đều bị hoãn. Tuy nhiên, buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha tại quảng trường thánh Phêrô vào sáng thứ Tư vẫn được giữ lại và diễn ra như thường lệ.

Lý do ăn chay theo truyền thống Kitô giáo

Việc ăn chay của Kitô giáo được mặc khải trong mối liên hệ giữa hai sự kiện trong Kinh Thánh: “sự phá vỡ chay tịnh” bởi Ađam và Evà; và “việc chay tịnh” của Đức Kitô khi bắt đầu sứ vụ.

Sứ điệp Mùa Chay năm 2020 của ĐTC Phanxicô

Lúc 11h30 sáng thứ Hai 24/02 giờ Roma, Đức Thánh Cha đã cho công bố sứ điệp Mùa Chay năm 2020, hai ngày trước thứ Tư Lễ Tro.

Mùa Chay: lời mời gọi hướng về Thiên Chúa trong bối cảnh sự dữ

Những ngày này, hầu hết thông tin mà chúng ta bắt gặp trên các phương tiện truyền thông đại chúng đều gắn liền với sự dữ: từ dịch bệnh hoành hành, đến những xung đột chính trị, những tội ác giết người, cướp bóc, lừa đảo, cho tới những vấn đề ô nhiễm môi trường hay biến đổi khí hậu. Tất cả khiến chúng ta hình dung trước mắt mình một bức tranh ảm đảm, nhuộm màu tối sẫm bởi sự dữ.

ĐTC Phanxicô: Người hiền lành không phải là người yếu đuối, hèn nhát

Đức Thánh Cha nhắc rằng sự giận dữ hủy hoại phá hủy nhiều thứ; ngược lại, sự hiền lành đạt được nhiều điều. Người hiền lành thu phục nhân tâm, cứu vãn tình bạn, bảo vệ tương quan với Thiên Chúa. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu học theo gương hiền lành và khiêm nhường của Chúa Giêsu.

Các Nhận định về Tông huấn Querida Amazonia

Sau nhiều chờ mong, cuối cùng Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã công bố Tông Huấn Hậu Thượng Hội Đồng Giám Mục về Vùng Amazon dưới tựa đề Querida Amazonia (Amazon Thân Yêu).

ĐTC Phanxicô: Người hiền lành không phải là người yếu đuối, hèn nhát

Đức Thánh Cha nhắc rằng sự giận dữ hủy hoại phá hủy nhiều thứ; ngược lại, sự hiền lành đạt được nhiều điều. Người hiền lành thu phục nhân tâm, cứu vãn tình bạn, bảo vệ tương quan với Thiên Chúa. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu học theo gương hiền lành và khiêm nhường của Chúa Giêsu.

Thượng Hội đồng giám mục thế giới lần XVI sẽ được tổ chức vào năm 2022

Theo thông cáo của phòng Báo chí Tòa Thánh hôm 15/02, Thượng Hội đồng giám mục thế giới lần thứ XVI sẽ được tổ chức vào mùa thu năm 2022. Đề tài của Thượng Hội đồng sẽ được Đức Thánh Cha chọn từ một trong 3 đề tài được Ủy ban Thư ký Thượng Hội đồng đệ trình cho ngài.

Đức Thánh Cha yêu cầu các nhà ngoại giao tương lai của Tòa Thánh đi truyền giáo một năm

Đức Thánh Cha đã gửi thư cho Đức cha Joseph Marino, tân giám đốc trường Ngoại giao Tòa Thánh, nơi đào tạo các nhân viên ngoại giao của Tòa Thánh, và yêu cầu các nhân viên ngoại giao tương lai của Tòa Thánh sẽ trải qua 12 tháng tại một giáo phận để có kinh nghiệm truyền giáo.

ĐTC Phanxicô: Qua Lề luật, Chúa dạy chúng ta tự do đích thực và trách nhiệm

Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha suy tư về đoạn Tin Mừng nói về chu toàn Lề luật. Ngài mời gọi tín hữu tuân giữ những điều nồng cốt của Luật với tự do và trách nhiệm.

Đức Thánh Cha cảm thấy buồn vì nhiều người chê ngài không có can đảm cải cách thực sự

Hôm 13 tháng Hai, một ngày sau khi Tông huấn Querida Amazonia được công bố, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp các Giám Mục Hoa Kỳ về Rôma trong chương trình ad limina để viếng mộ hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô, và thăm các cơ quan trung ương Tòa Thánh. Ngài nói với các Giám Mục Hoa Kỳ rằng ngài rất buồn vì nhiều người chê ngài không có can đảm cải cách thực sự. Junno Arocho Esteves, Cindy Wooden và Carol Glatz của thông tấn xã CNS của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ có bài tường thuật sau. Dưới đây là bản dịch toàn văn sang Việt Ngữ.

Phản ứng của Giáo hội Đức đối với Tông huấn Querida Amazonia

Trong cuộc gặp gỡ với các Giám Mục Hoa Kỳ hôm 13 tháng Hai, Đức Thánh Cha Phanxicô nói ngài rất buồn vì sau khi Tông huấn Querida Amazonia được công bố, có nhiều người chê là ngài “không có can đảm”. Edward Petin của hệ thống truyền hình EWTN có bài tường thuật sau giải thích ai những ai dám chê ngài như thế. Dưới đây là bản dịch toàn văn sang Việt Ngữ.

Người giới thiệu Querida Amazonia, Đức Hồng Y Czerny: Hãy yêu thương Amazon và người của nó để cứu hành tinh

Vatican News đưa tin: Thư Ký Đặc Biệt của Thượng Hội Đồng Giám Mục về Vùng Amazon, Đức Hồng Y Czerny, đã trình bầy Tông Huấn mà Đức Giáo Hoàng đã hoàn tất hồi tháng 12 năm ngoái, và được công bố hôm qua 12 tháng Hai năm 2020. Tông huấn này chứa 4 “giấc mơ” vĩ đại của Đức Phanxicô đối với vùng này, trong đó có giấc mơ về một Giáo Hội truyền giáo với khuôn mặt Amazon. Vatican News, nhân dịp này, đã phỏng vấn Đức Hồng Y Michael Czerny với nội dung như sau:

Nhận định của Tòa Thánh về Querida Amazonia

Tông huấn của Đức Giáo Hoàng Phanxicô thể hiện một tư duy nhằm thay thế các công kích có tính biện chứng kết cục đã trình bầy Thượng hội đồng như một cuộc trưng cầu dân ý về khả thể phong chức cho những người đàn ông đã kết hôn...

Các giám mục trên thế giới ca ngợi Tông huấn mới “Amazon yêu quý" của Đức Thánh Cha

Các giám mục từ khắp nơi trên thế giới đã đánh giá cao Tông huấn mới “Querida Amazonia” - “Amazon yêu quý” - của Đức Thánh Cha Phanxicô, mới được ban hành ngày 12/02 vừa qua; các vị ghi nhận sự quan tâm của Đức Thánh Cha trong việc soạn thảo Tông huấn để bao gồm các đặc điểm riêng biệt của khu vực Amazon và sứ điệp của nó cho Giáo hội toàn cầu.

Querida Amazonia – Amazon yêu quý, Tông huấn của Đức Thánh Cha cho một Giáo hội có khuôn mặt Amazon

Tông huấn hậu thượng Hội đồng giám mục về Amazon lần theo những bước đường mới về loan báo Tin Mừng, chăm sóc môi trường và về người nghèo. Đức Thánh Cha Phanxicô hy vọng có một thúc đẩy truyền giáo mới và khuyến khích vai trò của giáo dân trong các cộng đoàn Giáo hội.

Pha trộn niềm tin và khoa học qua những phép lạ tại Lộ Đức

Đây là cách chúng tôi làm việc ít hay nhiều - với phương pháp này, hàng ngàn trường hợp đã được nghiên cứu và 63 trường hợp nữa được công nhận là phép lạ, cùng với 7 trường hợp đầu tiên được giám mục công nhận tại thời điểm xuất hiện, với lần cuối cùng là vào ngày 11 tháng 2 năm 2018, tổng cộng 70 trường hợp chính thức được tuyên bố là phép lạ.

Đức Mẹ Lộ Đức và Thánh Nữ Bernadette

Lộ Ðức đã trở nên trung tâm hành hương và chữa lành, nhất là đức tin. Ðối với những người có đức tin thì không có gì ngạc nhiên. Ðó là sứ vụ chữa lành của Chúa Giêsu được tiếp tục thể hiện qua sự can thiệp của mẹ Người.

Đức Thánh Cha kích hoạt dự án “Super Nuns” – “các Siêu Sơ”

Sáng thứ Bảy 08/02, tại Thư viện Tòa Thánh, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp một số thành viên của mạng lưới Talitha Kum và tổ chức Galileo để khởi động dự án “Super Nuns”, nhằm mục đích gây quỹ cho các nữ tu tham gia công việc giải cứu các nạn nhân của nạn buôn người.

Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Malta và Gozo vào tháng 5

Ngày 10/02/2020, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã thông báo Đức Thánh Cha sẽ thăm hai đảo Malta và Gozo vào tháng 5 tới đây.

Tông huấn Thượng Hội Đồng Amazon sẽ được công bố vào ngày 12 tháng Hai

Tông huấn Thượng Hội Đồng Amazon sẽ được công bố vào ngày 12 tháng Hai, Phòng Báo Chí Tòa Thánh cho biết như trên hôm thứ Sáu 7 tháng Hai.

Giáo hội Ba Lan mời gọi ủng hộ tuyên phong thánh Gioan Phaolô II là tiến sĩ Hội Thánh và Đấng bảo trợ châu Âu

“Trong thời gian gần đây, không có ai làm được nhiều điều cho châu Âu như Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II”. Đây là những điều được Đức cha Stanislaw Gądecki, Chủ tịch Hội Đồng Giám mục Ba Lan, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục châu Âu viết trong một lá thư gửi cho các Giám mục trên thế giới, nhằm kêu gọi sự ủng hộ sáng kiến đã được trình cho Đức Thánh Cha Phanxicô: tuyên phong Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II là Tiến sĩ Giáo hội và Đấng bảo trợ châu Âu.

Các Giáo hội Á Châu ra chỉ thị phòng ngừa lây nhiễm coronavirus

Tại Philippines và Singapore, việc rước lễ phải được phân phát bằng tay. Ở Malaysia, những người có triệu chứng cảm cúm được khuyên nên ở nhà và hiệp lễ bằng tâm trí.

ĐTC Phanxicô: Người có tinh thần nghèo khó nhìn nhận giới hạn của mình và cậy dựa vào Chúa

Đức Thánh Cha giải thích người có tinh thần nghèo khó ý thức về sự nghèo khó của mình và dựa vào Thiên Chúa. Họ ý thức về sự mỏng dòn yếu đuối của mình, chấp nhận những sai lỗi và xin tha thứ. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu chấp nhận sự nghèo khó trong bản thể của mình để có sự tự do đích thực và dâng hiến cuộc sống để phục vụ tha nhân với tình yêu thương.
Thiết kế Web : Châu Á