Bài giảng

Thứ Sáu Tuần Thánh: Tưởng niệm cuộc thương khó của Đức Giêsu

Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý

 

Tưởng niệm cuộc thương khó của Đức Giêsu

 

Thứ Sáu Tuần Thánh, Giáo hội cử hành cuộc thương khó của Đức Giêsu, đỉnh cao của tình yêu là cái chết. Nhờ chiến thắng sự chết, Đức Giêsu phục sinh, đem lại ơn cứu độ cho con người. Tường thuật của Thánh Gioan diễn tả cuộc thương khó của Đức Giêsu không là một sự thất bại, nhưng là một chiến thắng, là “sự nâng lên” theo nghĩa kép: nâng lên trên Thập Giá và tiến lên vinh quang (x. Ga 12,32). Cùng toàn thể Giáo hội, Đan Viện Phước Lý chiều nay cũng cử hành cuộc thương khó của Chúa, được ghi lại một số khoảnh khắc qua hình ảnh như sau:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thiết kế Web : Châu Á